Xã hội

Bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi, biểu hiện trầm cảm sau sinh

Nữ bảo mẫu nghi có hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi tại Hà Nội có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Công an Q.Hoàng Mai đang xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ chị Vũ Khánh C. (21 tuổi, trú TT.Đồi Ngô, H.Giao Thủy, Nam Định) nghi có hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi, sáng 1/6, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang làm việc với nữ bảo mẫu này để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Báo Thanh Niên Online dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, C. cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Sau khi sinh, C. có biểu hiện trầm cảm. Người này để con ở nhà và đi làm giúp việc, trông con cho anh N.V.B (31 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội, ở tại Chung cư HH2C Linh Đàm, Q.Hoàng Mai).

Tuy gia đình anh B. không yêu cầu xử lý C. về những hành vi nghi bạo hành con mình, nhưng trước những hành động gây bức xúc của C. Công an Q.Hoàng Mai vẫn xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi, biểu hiện trầm cảm sau sinh
Bảo mẫu Vũ Khánh C. (áo vàng) đang bị công an tạm giữ

Trước đó, cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang có hành vi nghi bạo hành cháu bé mới sinh gây xôn xao dư luận.

Trong đoạn clip được ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5. Cụ thể, vào thời điểm này người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét rồi đặt mạnh xuống giường. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Theo xác minh ban đầu, chiều 31/5, anh N.V.B (bố cháu bé) đã đi cùng chị Vũ Khánh C. đến Công an phường Hoàng Liệt. Tại cơ quan công an, anh B. cho biết thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay. Vào ngày 31/5 anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày ngày chị C. có hành vi bạo hành con đẻ mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Qua làm việc anh B. trình bày sự việc xảy ra con đẻ anh sức khoẻ ổn định, không có thương tích gì, không trình báo cơ quan công an, không yêu cầu xử lý đối với C., chỉ mục đích răn đe để C. không tái phạm và nhận thức việc làm trên là sai.

Sau sự việc Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện đang tạm giữ chị C. để điều tra xác minh. Hiện bé gái đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo một nguồn tin, gia đình anh B. thuê nữ bảo mẫu C. chỉ thuê một tháng.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-mau-nghi-bao-hanh-be-so-sinh-cung-co-con-nho-hon-1-tuoi-bieu-hien-tram-cam-sau-sinh-d164990.html