Xã hội

Bão mạnh cấp 10 gần Biển Đông

Ngày 6/11, bão Molave tan trên bờ biển miền Trung thì một cơn bão khác, tên quốc tế Atsani, mạnh cấp 10, dự báo vào Biển Đông trong đêm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết lúc 13h, tâm bão ngay trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan, sức gió mạnh nhất 100 km/h, cấp 10, giật tăng hai cấp. Trong 24 giờ tới, bão theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, đi vào Biển Đông và giảm còn 90 km/h, cấp 9.

Đến chiều 7/11, do tác động của không khí lạnh khô, bão quặt sang hướng Tây, sau đó là Tây Nam, hướng đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 8/11, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km, sức gió giảm còn 50 km/h.

Bão mạnh cấp 10 gần Biển Đông
Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Đài Hải quân Mỹ ghi nhận chiều nay gió bão mạnh 85 km/h, đến 1h sáng 7/11 sẽ tăng lên 100 km/h, sau đó giảm dần. Đến 13h ngày 8/11, khi gần quần đảo Hoàng Sa, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió chỉ còn gần 60 km/h.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão Atsani, trong đêm nay và ngày mai vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng lên cấp 8-9. Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 1,5-2,5 m; Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4 m.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Tây Nguyên từ đêm qua đến chiều nay đã có mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Goni kết hợp với gió đông trên cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận, lượng mưa từ 19h ngày 5 đến 13h ngày 6/11 phổ biến 150-300 mm, có nơi lớn hơn như: Đức Phong (Quảng Ngãi) 630 mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 560 mm, Tam Trà (Quảng Nam) 400 mm, Trà My (Quảng Nam) 300 mm. Hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi đã bị ngập.

NCHMF dự báo, đêm nay các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định mưa 50-100 mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai mưa 30-60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên. Từ ngày 7/11, mưa sẽ giảm.

Trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão, một vùng áp thấp và một áp thấp nhiệt đới, hai đợt mưa lũ lớn ngày 6-13/10 và ngày 16-20/10. Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hai đợt mưa lũ làm 138 người chết, 16 người mất ích, thiệt hại vật chất khoảng 15.500 tỷ đồng.

Bão Molave (bão số 9) đã làm 40 người chết, 43 người mất tích và 140 người bị thương. Ước tính thiệt hại vật chất 12.530 tỷ đồng.

Hàng trăm nhà dân bị lũ chia cắt Bão Goni đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Bão Goni suy yếu, miền Trung mưa to

Theo Gia Chính (VnExpess.net)




https://vnexpress.net/bao-manh-cap-10-gan-bien-dong-4188067.html