Xã hội

Bão Ma-on mạnh lên trước khi vào Biển Đông, vùng gần tâm bão gió giật cấp 12, biển động rất mạnh

Từ chiều 23/8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12; biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 1 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão Maon ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây bắc với vận tốc 15-20 km/h. Rạng sáng 24/8, tâm bão nằm trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12.

Sau đó, bão giữ vận tốc nhưng đổi hướng tây tây bắc rồi đi vào Biển Đông. Sáng 25/8, tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) 240 km về phía đông nam. Cường độ lúc này ở cấp 10, giật cấp 13. Đây là lúc bão mạnh nhất.

Sau thời điểm này, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 rồi suy yếu dần.

Bão Ma-on mạnh lên trước khi vào Biển Đông, vùng gần tâm bão gió giật cấp 12, biển động rất mạnh
Dự báo đường đi của bão Ma-on sắp vào Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hong Kong nhận định bão Ma-on có thể đạt sức gió mạnh nhất 105 km/h, tương đương cấp 11, giật cấp 13 vào đêm 24/8.

Bão được dự báo quét qua Hong Kong rồi tiến vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngày 25/8, khi tâm bão nằm trên đất liền, sức gió của nó vẫn duy trì ở cấp 8. Hình thái này tiếp tục đi chếch theo tây tây bắc và suy yếu dần.

Một kịch bản khác, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo sau ngày 24/8, bão sẽ đi chếch nhiều hơn theo hướng tây và quét qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Lúc này, sức gió vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan này cho rằng từ ngày 25/8, khi bắt đầu tiến vào đất liền Trung Quốc và dần suy yếu, bão sẽ đi ngang thay vì hướng lên trên như dự báo trước đó. Vì vậy, vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão có thể bao trùm một phần miền Bắc nước ta.

Ảnh hưởng của hình thái trên, từ chiều 23/8, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Chuyên gia cảnh báo độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông lên tới cấp 3.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Địa phương cần thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-ma-on-manh-len-truoc-khi-vao-bien-dong-vung-gan-tam-bao-gio-giat-cap-12-bien-dong-rat-manh-tintuc837974