Xã hội

Bão Ma-on di chuyển nhanh và mạnh hơn khi vào Biển Đông

Dự báo khi bão Ma-on vào Biển Đông (trở thành cơn bão số 3 năm 2022) sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục mạnh thêm, có lúc giật cấp 13.

Chiều nay 22/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on.

Lúc 13h, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Bão Ma-on di chuyển nhanh và mạnh hơn khi vào Biển Đông
Dự báo hướng đi của bão Ma-on. Ảnh: NCHMF

Đến 13h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và mạnh thêm.

Tới 13h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Trưa ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Tương tự, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo thời điểm bão Ma-on mạnh nhất là chiều 25/8, khi áp sát đất liền Hong Kong. Lúc này, bão đạt sức gió mạnh nhất 25 m/s, tương đương cấp 10, giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng Hong Kong dự báo thời điểm di chuyển trên Biển Đông chiều 24/8, thậm chí bão đạt sức gió mạnh tới 105 km/h, tương đương cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, ngày 24/8 tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh. 

Trong 72 đến 96h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu theo dõi chặt chẽ thông tin về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông.

Các địa phương cần chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp và duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-ma-on-di-chuyen-nhanh-va-manh-hon-khi-vao-bien-dong-tintuc837905