Xã hội

Bão lớn giật cấp 13 xuất hiện trên biển Đông thời điểm cuối năm

Hiện nay trên vùng biển Đông Nam miền Trung xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Phanfone. Trong những ngày tiếp theo bão sẽ di chuyển dần về phía quần đảo Trường Sa với sức gió cấp 11, giật cấp 13.

Bão lớn giật cấp 13 xuất hiện trên biển Đông thời điểm cuối năm
Hướng di chuyển của báo Phanfone.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 13h ngày 23/12, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 24/12, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 25/12, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 26/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bao-lon-tren-bien-dong-thoi-diem-cuoi-nam-giat-cap-13-a460614.html