Xã hội

Băng tuyết đã tan trên đỉnh Mẫu Sơn

Ngày 22/2, nhiệt độ ở Lạng Sơn đã ấm lên. Tại Khu du lịch Mẫu Sơn nhiệt độ 1 độ C, song băng tuyết đã lần lượt tan biến khỏi các cành cây, ngọn cỏ, nhà cửa.

Sau 2 ngày xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình), đến sáng nay, trời bớt mưa, gió thổi khá mạnh nên băng tuyết đã tan chảy, để lại khung cảnh lấp lánh sương mù, hơi nước.

Băng tuyết đã tan trên đỉnh Mẫu Sơn
Sau 2 ngày có băng tuyết, khung cảnh nhà cửa cũng dần lộ ra khi băng tan chảy dần (Ảnh: L. Huy)
Băng tuyết đã tan trên đỉnh Mẫu Sơn - 1
Các du khách vẫn cố lưu giữ hình ảnh với băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn (Ảnh: Chu Minh)

Trời Mẫu Sơn vẫn lạnh cóng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 1 độ C. Tại đây, vẫn còn du khách thăm thú, trải nghiệm mùa đông xứ Lạng, song đa phần đã hạ sơn xuống khu vực thành phố Lạng Sơn tham dự lễ hội xuân đang tổ chức, như Lễ khai hội đền Tả Phủ - Kỳ.

Các hộ gia đình người Dao trên Mẫu Sơn gia cố nhà cửa, chuồng trại và kiếm tìm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Băng tuyết đã tan trên đỉnh Mẫu Sơn - 2
Cán bộ Điện lực kiểm tra hệ thống điện dân dụng trên đỉnh Mẫu Sơn (Ảnh: TL)
Băng tuyết đã tan trên đỉnh Mẫu Sơn - 3
San gạt những băng tuyết còn đọng, bám trên đường dây tải điện (Ảnh: TL)

Do ảnh hưởng của băng tuyết bám đậu trên các thiết bị truyền tải điện nên ngành điện lực tỉnh Lạng Sơn, huyện Lộc Bình đã tổ chức tổ, đội kiểm tra lưới điện thường xuyên, không để xảy ra sự cố phóng điện gây hư hỏng thiết bị và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện cho nhân dân, đặc biệt các bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bang-tuyet-da-tan-tren-dinh-mau-son-post1418098.tpo