Xã hội

Băng giá phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan đẹp lạ lùng

Rạng sáng nay (6/1), trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá. Băng trắng xóa phủ trên cành cây, ngọn cỏ từ độ cao 2.900m lên tới đỉnh 3.143m so với mực nước biển.

Hôm nay, các tỉnh thành phía Bắc đang dần ấm hơn và có nắng hanh, tuy nhiên ở đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá. Lớp băng phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá trải dài từ độ cao 2.900m lên tới đỉnh 3.143m so với mực nước biển. 

Băng giá phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan đẹp lạ lùng
Băng trắng xóa phủ trên cây cỏ, hoa lá
Băng giá phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan đẹp lạ lùng - 1
Rừng Hoàng Liên Sơn khoác lên mình lớp áo băng
Băng giá phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan đẹp lạ lùng - 2
Đến 9h sáng, lớp băng vẫn đóng trắng xóa

Băng giá phủ trắng xóa, đỉnh Fansipan đẹp lạ lùng - 3

Nguyên nhân xuất hiện băng giá ở Fansipan chủ yếu là do độ cao. Cứ lên độ cao 100m nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C. Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở Fansipan đo được ngoài trời là -7 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thông tin, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận ở các vùng núi cao hôm nay là 8 độ C ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Cò Nòi (Sơn La). Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng là Hà Nội 16-18 độ C.

Trước đó vào ngày 28-29/12/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi dày, phủ trắng từ độ cao 2.800m.

Theo Thành Huế (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bang-gia-phu-trang-xoa-dinh-fansipan-dep-la-lung-2098269.html