Xã hội

Bạn trai nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội: 'Phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính, nói dối mang thai để níu kéo tình cảm'

Nói về lý do gia đình ngăn cản tình cảm, anh Hoàng cho hay vì tính Hải thay đổi, hay nổi nóng quá mức, mỗi lần cãi nhau là lại nhắn tin cho mẹ bạn trai, bên cạnh đó bản thân anh Hoàng và gia đình đều không biết rõ thông tin về Hải, nhà cửa ở đâu cũng không biết, trong khi đã quen nhau gần 2 năm.

Thông tin trên báo VietNamNet, vào khoảng 11h ngày 1/4, Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) được Công an quận Nam Từ Liêm di lý từ bệnh viện về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, sau khi bắt giữ Hải, công an đưa về trụ sở và làm việc đến 4h sáng ngày 1/4 thì Hải cho rằng sức khỏe không được tốt nên đã đưa đi bệnh viện kiểm tra, truyền nước.

Qua kiểm tra, Hải sức khỏe bình thường, mọi chức năng ổn định và đặc biệt không có thai như Hải khai trước đó.

Khi được di lý về trụ sở công an quận, Hải được 2 cán bộ đỡ mới có thể di chuyển vào phòng lấy cung. Tuy nhiên, Hải sau đó luôn có biểu hiện lả đi, công an phải tạm dừng làm việc.

Công an cho biết sau khi biết tin mình phóng hoả gây chết người Hải tỏ ra suy sụp, không chịu hợp tác.

Bạn trai nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội: 'Phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính, nói dối mang thai để níu kéo tình cảm'
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải được Công an quận Nam Từ Liêm di lý về trụ sở (Ảnh VietNamNet)

Ngay phòng kế bên, anh Châu Việt Hoàng (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang) lẳng lặng ngồi trên bàn, khuôn mặt bần thần. Kể từ khi xảy ra vụ việc anh Hoàng vẫn chưa thể tin tại sao bạn gái của mình lại dại dột gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy.

Chia sẻ trên báo Nhịp Sống Việt, Anh Hoàng kể, cách đây 2 năm anh giao hàng và quen bạn gái ở quận Tây Hồ. Về sau cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, theo anh Hoàng, cách đây khoảng 1 năm tính cách của bạn gái có nhiều thay đổi, hay nổi nóng. 

Tính cách bạn gái thay đổi, Hoàng cho rằng do ghen tuông. Những lần như vậy khiến cả 2 trở nên căng thẳng, xảy ra cãi vã, xung đột. 

Bạn trai nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội: 'Phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính, nói dối mang thai để níu kéo tình cảm' - 1
Anh Hoàng thất thần, không tin người yêu cũ lại gây ra vụ việc nghiêm trọng đến vậy (Ảnh Nhịp Sống Việt)

Nói về lý do gia đình ngăn cản tình cảm, anh Hoàng cho hay vì tính Hải thay đổi, hay nổi nóng quá mức, mỗi lần cãi nhau là lại nhắn tin cho mẹ bạn trai, bên cạnh đó bản thân anh Hoàng và gia đình đều không biết rõ thông tin về Hải, nhà cửa ở đâu cũng không biết, trong khi đã quen nhau gần 2 năm.

"Lý do gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm hai đứa bởi cứ mỗi lần cãi nhau bạn gái lại nhắn tin cho mẹ mình kèm lời nhắn từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Thêm nữa yêu nhau gần 2 năm nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết", anh Hoàng chia sẻ.

Khoảng tháng 1/2022 bạn gái báo tin cho anh Hoàng rằng mình có thai. Việc này khiến nam thanh niên tỏ ra bất ngờ bởi cả hai lên kế hoạch chưa có con vội. Cũng từ đây, anh Hoàng cho rằng tính cách bạn gái có nhiều thay đổi, hay cáu gắt.

Theo anh Hoàng, khi Hải thông báo có bầu, lúc này anh Hoàng thấy bụng Hải to hơn nên cũng tin. Tuy nhiên, đến kỳ 3 tháng đi kiểm tra thai, anh Hoàng bảo đưa Hải đi nhưng Hải nhất quyết không cho, tự đi siêu âm rồi gửi ảnh cho anh.

"Trước thời điểm Hải nói có thai. Hôm nay công an cho đi kiểm tra thì không có thai nào cả, Hải nói dối tôi, có thể nói dối để ràng buộc tình cảm.

Có lần Hải đốt máy tính, lần thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của tôi. Cũng chính vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 2 tuần nay tôi quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để… tránh mặt bạn gái.

Thi thoảng cô ấy nhắn tin trách móc tôi không quan tâm cô ấy nhưng tôi nghĩ đã chia tay rồi quan tâm hay không việc là của mình. Việc cô ấy tìm đến đốt xe máy của anh họ tôi khiến tôi rất bất ngờ bởi mấy ngày qua cả hai không gặp, thi thoảng nhắn tin nhưng không đến mức độ quá gay gắt", anh Hoàng cho biết.

Theo lời nam thanh niên, thời điểm sau hoả hoạn khu nhà trọ, công an trích xuất camera anh nhận ra ngay đó là bạn gái mình qua chiếc áo khoác và xe máy để bên ngoài cổng. Ngay sau đó, Hoàng đã hẹn gặp bạn gái và sau đó Hải bị công an bắt giữ.

"Hành vi của bạn gái tôi rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả của mình. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất đau lòng bởi trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Đặc biệt bạn nữ tử vong tôi mới đến chưa gặp mặt bao giờ. 

Đến cả chuyện cô ấy bảo có thai nhưng khi đi kiểm tra không phải. Tôi đoán Hải làm vậy để ràng buộc tình cảm của mình. Sự việc xảy ra là không đáng, bạn gái tôi không giữ được bình tĩnh. 

Sau khi xảy ra sự việc, tôi có gặp Hải nhưng không trách móc, chỉ hỏi tình hình sức khỏe và động viên vì nghĩ Hải đang có thai", anh Hoàng nói.

Bạn trai nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội: 'Phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính, nói dối mang thai để níu kéo tình cảm' - 2
Hiện trường xảy ra vụ cháy

Liên quan vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô, trao đổi với Pháp Luật & Bạn Đọc sáng 1/4, bác sĩ Lê Đình Thái, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết từ tối qua, cơ sở y tế này tiếp nhận 8 nạn nhân. Họ được đưa đến viện lẻ tẻ.

Bệnh nhân đầu tiên là nam thanh niên hơn 20 tuổi, đến bệnh viện khoảng 20h-20h30, trong tình trạng đen toàn thân, bỏng khoảng 50% diện tích da, đau đớn nhiều. Các bác sĩ đã xử trí cho bệnh nhân dùng giảm đau, truyền dịch, sơ cấp cứu ở những tổn thương trợt da. Bệnh viện đã ngay lập tức liên hệ với Viện Bỏng Quốc gia, chuyển bệnh nhân cấp cứu.

10 phút sau, một phụ nữ khoảng 29-30 tuổi, cùng 2 cháu bé 2 và 4 tuổi được đưa đến bệnh viện. Trong đó, bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng khoảng 50%, trợt hết da do không có quần áo che chắn.

Sau khi xử trí bằng thuốc giảm đau và truyền muối trong 5-10 phút, cả ba bệnh nhân cũng được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia.

4 nạn nhân tiếp theo bị bỏng nhẹ, diện tích bỏng không đáng kể, khoảng 5%, sức khỏe ổn định. Họ được theo dõi tình hình và về nhà trong đêm. Riêng một bệnh nhân là người cao tuổi (56 tuổi), có bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường, tuy không bị bỏng, nhưng bị sặc khói và khó thở. Các bác sĩ đã làm điện tâm đồ, xác định bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, hẹn khám lại chuyên khoa Tim mạch.

Hiện không còn bệnh nhân nào cấp cứu vì bỏng còn ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Mai Ánh (SN 1997, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) hiện ở ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Nạn nhân đang là nhân viên TT Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek.

Bạn trai nghi phạm vụ phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội: 'Phải lánh mặt vì bạn gái thường xuyên ghen tuông, đập phá đồ đạc, đốt máy tính, nói dối mang thai để níu kéo tình cảm' - 3
Nạn nhân Nguyễn Thị Mai Ánh đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới

Tối 31/3 trên địa bàn phường Phú Đô xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hủy hoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án Trần Thị Thanh Hải.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh Châu Việt Hoàng. Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang tìm đến nơi anh Hoàng đang ở nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng.

Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh Hoàng và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh Hoàng không quan tâm chăm sóc mình nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V. - là anh họ anh Hoàng.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe anh V. và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài.

Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

NT (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/ban-trai-nghi-pham-dot-nha-tro-o-ha-noi-phai-lanh-mat-vi-nguoi-yeu-thuong-xuyen-noi-nong-dap-pha-do-dac-quen-2-nam-khong-biet-nha-o-dau-20220401130707436.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-trai-nghi-pham-vu-phong-hoa-nha-tro-o-ha-noi-phai-lanh-mat-vi-ban-gai-thuong-xuyen-ghen-tuong-dap-pha-do-dac-dot-may-tinh-noi-doi-mang-thai-de-niu-keo-tinh-cam-tintuc816821