Xã hội >> Mưa lũ Miền Trung

Bản tin cuối cùng về cơn bão số 13

Bão số 13 (bão Vàm Cỏ) đã suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ), song vẫn tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều nơi.

Theo bản tin tối 15/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 (bão Vàm Cỏ) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Bản tin cuối cùng về cơn bão số 13
Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp và tan dần - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là tin cuối cùng về cơn bão số 13.

Tuy nhiên, hiện nay (ngày 15/11), nhiễu động trong đới gió đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm nay 15-11 đến chiều mai 16-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 120 mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)