Xã hội

Bãi giữ xe ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội, nhiều ô tô bị lửa thiêu rụi

Đám cháy dữ dội khiến khói đen bốc lên nghi ngút, nhiều người đi đường hoảng sợ. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng cả chục chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi, trơ khung.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 10h30 ngày 31/8, tại bãi giữ xe phế liệu trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Thời điểm này, người dân đi đường thấy khói bốc lên nghi ngút trong bãi giữ xe trên nên hô hoán.

Bãi giữ xe ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội, nhiều ô tô bị lửa thiêu rụi
Nhiều phương tiện bị cháy trơ khung

Khi các công nhân của xưởng cơ khí chạy đến, lửa ở bãi xe rộng khoảng 400 m2 đã bùng lên, lan đến nhiều xe khác. Họ nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành. Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút khiến ai cũng hoảng sợ nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động 4 xe chuyên dụng đến dập lửa. Sau một lúc dập lửa, đám cháy cơ bản mới được khống chế, không lây lan.

Bãi giữ xe ở Sài Gòn bốc cháy dữ dội, nhiều ô tô bị lửa thiêu rụi - 1
Khoảng chục chiếc xe, trong đó có nhiều xe buýt bị cháy rụi 

Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi 11 xe buýt và một ôtô tải. Tại hiện trường, các xe cháy trơ khung sắt nằm cạnh nhau, kính chắn gió và cửa sổ của xe bị nung chảy do nhiệt độ cao.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Lê Phi Vũ, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, cho biết nơi xảy ra vụ cháy là bãi ôtô phế liệu.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân hàn xì bất cẩn gây cháy. Có 7 xe buýt và khoảng 5 xe tải thiêu rụi”, ông Vũ thông tin.

HL (Nguoiduatin.vn)