Xã hội

Bác tin vỡ thủy điện sông Tranh

Có mặt tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bác bỏ tin đồn vỡ đập thủy điện sông Tranh.

Sáng 6/11, người dân Quảng Nam rất lo lắng tìm đến trụ sở UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu lãnh đạo huyện giải đáp về thông tin vỡ đập thủy điện sông Tranh. Nhiều người hoảng loạn, nháo nhác tìm cách sơ tán đến khu vực an toàn.

Phản hồi về lời đồn này, ngay tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vương nhấn mạnh ông vừa liên hệ Phó giám đốc đang trực ở nhà máy. Theo đó, công trình thuỷ điện sông Tranh đang hoạt động hoàn toàn an toàn. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vương khẳng định thông tin vỡ đập sông Tranh là thất thiệt, sai sự thật.

Bác tin vỡ thủy điện sông Tranh
Nhiều người dân tìm nơi sơ tán đến nơi an toàn. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhắc nhở bà con không nên hoảng loạn, tránh sự cố không cần thiết. Sau khi được nghe giải đáp, bà con đã yên tâm về nhà, trở lại cuộc sống.

Cũng trong sáng 6/11, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến Bắc Trà My, nơi xảy ra các vụ sạt lở núi, gây chết người để kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên các thân nhân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và làm việc nhanh với địa phương, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó mưa lũ.

Bác tin vỡ thủy điện sông Tranh - 1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại huyện Bắc Trà My.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết mưa lũ, sạt lở đất đã làm 4 người chết; 6 người mất tích cùng 7 người bị thương, 1.439 ngôi nhà bị sạt lở và hầu hết tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều sạt lở nghiêm trọng, không đi lại được... Thiệt hại ước tính trên khoảng 20 tỷ đồng.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, EVN cần thông tin kịp thời, chính xác cho người dân để người dân bình tĩnh, tránh gây thêm nguy hiểm đáng tiếc. 

Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)