Xã hội

Bắc Ninh thêm 13 người nghi nhiễm Covid-19

Trưa 10/5, Sở Y tế Bắc Ninh ghi nhận thêm 13 ca dương tính mới đều ở huyện Thuận Thành và liên quan đến viện Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội.

Ngày 10/5, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), tính đến 8h sáng nay, huyện ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, xã Nghĩa Đạo Tăng 1 người, Xuân Lâm 1 người, Hoài Thương 1 người, Mão Điền 8 người và Trí Quả 2 người.

Bắc Ninh thêm 13 người nghi nhiễm Covid-19
Xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: PV.

Đến hôm nay, tính riêng ổ dịch tại huyện Thuận Thành đã có 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 79 trường hợp thuộc xã Mão Điền.

Ổ dịch tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất phát từ 6 người lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 thăm người bệnh, rồi về dự đám cưới tại xã ngày 30/4.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 100 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6/8 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh là có dịch. Tất cả đều liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh nhận định trên VnExpress, diễn biến dịch trên địa bàn đang rất phức tạp, đặc biệt là ở xã Mão Điền. Tuy nhiên, hiện đã xác định nguồn lây rõ ràng từ người đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 trở về và vẫn đang theo dấu nguồn lây, truy vết, phát hiện các F1, F2 trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 9/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong đó, yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội đối với huyện Thuận Thành và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 14h ngày 9/5.

Trong sáng 10/5, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp về làm việc, chỉ đạo công tác và phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Thuận Thành.

HL (Nguoiduatin.vn)