Xã hội

Bắc Giang: Tàu hỏa chở khách tông xe bồn, lái tàu gãy chân

Vụ tai nạn cũng khiến đầu máy của tàu chở khách bị hỏng, còn đầu xe bồn dính chặt vào thân tàu.

Bắc Giang: Tàu hỏa chở khách tông xe bồn, lái tàu gãy chân
Hiện trường tai nạn. Ảnh: Mai Thiện.

Sáng 30/10, tàu chở khách ĐĐ5 lưu thông đến địa bàn xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thì tông phải xe bồn đang băng qua đường sắt.

Theo quan sát tại hiện trường, đầu máy của tàu hỏa bị móp méo, đầu xe bồn bê tông dính vào thân tàu.

Đại diện Ban An ninh - An toàn (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) cho biết, sự việc khiến lái tàu bị gãy chân, lái xe bồn bị thương. 

Đầu máy của tàu chở khách phải kéo về ga Phố Tráng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)