Xã hội

Bắc Bộ rét đậm dưới 12 độ C, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, nhiệt độ miền Bắc có thể hạ xuống dưới 12 độ C, vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

Đêm qua 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc và Tây Bắc.

Vào lúc 6h sáng nay, nhiệt độ tại trung tâm Hà Nội đo được là 15 độ C.

Nhiệt độ ở Đồng bằng Bắc Bộ dao động trong khoảng 13-17 độ C. Rạng sáng 2/12, nền nhiệt tại Sa Pa là 6-8 độ C, mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu đông, Mẫu Sơn cũng dao động ở mức 9-11 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đợt rét này có thể kéo dài cả tuần. Đây là đợt rét sâu và kéo dài nhất tại miền Bắc kể từ đầu mùa đông năm nay.

Bắc Bộ rét đậm dưới 12 độ C, vùng núi có thể xuất hiện băng giá
Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng nhận định trong nửa đầu tháng 12, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh và liên tục tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu về đêm và sáng. Kiểu thời tiết chủ đạo là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Từ ngày 5/12, tác động của không khí lạnh mạnh kèm theo hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh khiến vùng núi phía bắc có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối. Nền nhiệt tại một số nơi có thể dưới 5 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh cũng có thể gây mưa cho khu vực miền núi phía bắc và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong các ngày 3-6/12. Tại đây, nền nhiệt duy trì ổn định ở ngưỡng 17-23 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết ổn định hơn với trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng. Mực nước ở các sông trên khu vực có sự biến đổi chậm.

HP (Nguoiduatin.vn)