Xã hội

Bắc Bộ cuối tuần mưa dông diện rộng, Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng

Từ ngày 20-22/8, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mưa dông diện rộng trong hai ngày cuối tuần, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trung Bộ sắp kết thúc đợt nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 20-22/8, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cũng có thể xảy ra ở các tỉnh miền núi; mưa tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng và Quảng Ninh.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông cũng xuất hiện liên tục. Riêng Thành Phố Hồ Chí Minh duy trì kiểu thời tiết mưa dông trong nhiều ngày tới.

Mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, không loại trừ những cơn mưa lớn bất chợt. Nhiệt độ dao động 25-33 độ C.

Bắc Bộ cuối tuần mưa dông diện rộng, Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)