Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Ba sư cô nhiễm nCoV liên quan đến 'bệnh nhân 461'

Quảng NamĐiều tra dịch tễ, ngành y tế Quảng Nam xác định hai người nhiễm nCoV từng đến bệnh viện Đà Nẵng và ba sư cô liên quan đến "bệnh nhân 461".

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình năm người dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố sáng 1/8.

Năm bệnh nhân này trú ở thành phố Hội An. "Bệnh nhân 547", nam, 52 tuổi phường Cẩm An làm nghề công nhân. Bảy tháng qua, ông đến khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm sóc mẹ điều trị.

Ông thường ngồi quán cà phê đối diện cổng phụ Bệnh viện Đà Năng và mua tạp hóa trên đường Hải Phòng; ăn cơm tại quán cơm ven đường Quang Trung, gần cây xăng.

Ngày 23/7, ông về nhà ăn cơm cùng gia đình và hai lần đến quán cà phê. Một ngày sau, mẹ ông qua đời, gia đình tổ chức tang lễ nên ông tiếp xúc với nhiều người. Ngày 29/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trạm y tế Cẩm Hà.

Ba sư cô nhiễm nCoV liên quan đến 'bệnh nhân 461'
Người dân ở Hội An ra khu vực hàng rào phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An nhận thực phẩm. Ảnh: Đắc Thành.

"Bệnh nhân 548", nam, 37 tuổi, phường Cẩm An làm nghề nuôi cá. Ngày 9/7, anh chăm mẹ tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ba ngày sau, anh về nhà bằng xe máy về nhà. Ngày 16/7, anh trở lại bệnh viện chăm mẹ đến ngày 18/7. Ngày 23 đến 25/7, anh tiếp tục ra bệnh viện và về nhà bằng xe bệnh viện.

Trong quá trình chăm nuôi nẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng. Tối 25/7, anh tiếp xúc nhiều người trong một buổi gặp mặt. Ngày 26 đến 29/7, anh ở nhà và được đưa cách ly tập trung tại Trạm y tế Cẩm Hà.

Nữ "bệnh nhân 550", 75 tuổi phường Sơn Phong - TP Hội An làm sư cô ở chùa Bảo Thắng. Trong tháng 7, bệnh nhân không ra khỏi chùa nhưng có ngồi ăn chung phòng với "bệnh nhân 461", không nói chuyện. Bà từng gặp gỡ một số phật tử vào chùa, sau đó được cách ly tại chùa và lấy mẫu xét nghiệm.

"Bệnh nhân 551", nữ, 35 tuổi, sư cô ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong. Sư cô từng tiếp xúc với các ni cô trong chùa và một số phật tử đến tụng kinh hàng ngày; không tiếp xúc trực tiếp với "bệnh nhận 461".

Nữ "bệnh nhân 549", 55 tuổi, là sư cô ở chùa Bảo Thắng, tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với "bệnh nhân 461". Bà có tiền sử ung thư vú, đã mổ năm 2017.

Kể từ ngày 25/7 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 116 ca dương tính. Trong đó Đà Nẵng 86 ca, Quảng Nam 21, TP HCM 5, Hà Nội 2, Quảng Ngãi và Đăk Lăk mỗi nơi một. Tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 558, trong đó 373 người đã khỏi, hai người tử vong, còn 183 bệnh nhân đang điều trị.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ba-su-co-nhiem-ncov-lien-quan-den-benh-nhan-461-4139636.html?fbclid=IwAR2-MGWuRT4UAnik11t1-_tEOzPXKZQsKh5xGtLV5SJa91hT5U62WUU9nN0