Xã hội

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Toàn Thắng được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X.

Sáng 24/6, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TP để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND khóa mới.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX Nguyễn Văn Dũng đã đọc tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, để đại biểu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X.

Tại kỳ họp, 86/94 đại biểu có mặt đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa X. Trong đó, 84 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ.

Với kết quả 82/86 phiếu bầu, đạt 95,35%, bà Nguyễn Thị Lệ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, bà Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu 2 nhân sự bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, và ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Toàn Thắng được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026
Bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, quê quán tại TP.HCM, là thạc sĩ luật, cử nhân khoa học chuyên ngành Văn. Bà Lệ được bầu làm chủ tịch HĐND khóa IX tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa IX, tổ chức ngày 8-4-2019.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà Lệ đã được bầu làm đại biểu HĐND TP khóa X.

Trình bày chương trình hành động, bà cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bà Lệ cam kết thông qua việc HĐND ban hành, quyết định các chủ trương đầu tư, chính sách, chế độ chăm lo cho nhân dân, sẽ triển khai đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động hiệu quả của nhà nước, xây dựng chính quyền đô thị tại TP.HCM, phát triển TP trở thành đô thị thông minh và xã hội số.

Cùng với tập thể Đảng đoàn, thường trực HĐND, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, phân công các đại biểu tiếp xúc cử tri giữa hai kỳ họp, đảm bảo tiếp công dân, tăng cường giám sát, tái giám sát phát huy hiệu quả thực chất.

Thực hiện tốt trách nhiệm đề xuất với Quốc hội, HĐND TP các giải pháp đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ nhân dân gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, sử dụng ngân sách hiệu quả, kéo giảm tội phạm giải quyết vấn đề môi trường, ngập nước, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh; thực hiện 4 chương trình đột phá, trọng tâm phát triển TP; thực hiện tốt chức năng giám sát quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đấy và cơ sở hạ tầng dọc bờ sông; thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo việc làm, chăm lo sức khỏe...

Đồng thời quan tâm các chính sách nông nghiệp, có những quyết sách đúng đắn về quốc phòng, an ninh, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển TP; quan tâm chính sách bảo vệ phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trâm (Nguoiduatin.vn)