Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Ba người ở khu phố phong tỏa nhiễm nCoV

Sống trong khu phố có bốn người mắc Covid-19 và bị phong tỏa, trước lúc nhiễm bệnh, ba "bệnh nhân 931", 932, 933 vẫn đi tập thể dục.

Chiều 15/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình bốn bệnh nhân trên địa bàn, nằm trong 20 ca nhiễm nCoV vừa được Bộ Y tế công bố. Bốn người cùng trú ở thành phố Hội An.

Nam "bệnh nhân 931", 66 tuổi, trú khối phố An Hội, phường Minh An. Điều tra dịch tễ cho thấy, từ đầu tháng 7 đến ngày 14/8, buổi sáng ông đạp xe tập thể dục, dù khu phố bị phong tỏa ngày 31/7 do có bốn bệnh nhân Covid-19. Thời gian còn lại ông ở nhà trông hai cháu 5 tuổi và 7 tuổi.

Ông có tiền sử mổ tim tháng 5, ung thư đại tràng di căn phổi. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân này có 9 trường hợp F1 và 21 F2.

"Bệnh nhân 932", 14 tuổi, trú khối phố An Hội, phường Minh An. Từ ngày 15 đến 25/7, vào buổi tối, em chơi bóng đá tại sân Thủy Lợi với 15 người. Ngày 31/7 đến 13/8, nam sinh ở trong khối phố An Hội bị phong tỏa nhưng buổi chiều mỗi ngày vẫn đi gặp bạn bè. Sáng 10/8, em đi bộ tập thể dục với bố ở khu vực gần nhà. Tối 12/8, em đi bộ tập thể dục với ba người bạn.

Bệnh nhân này tiếp xúc với 15 F1 và 35 F2.

Ba người ở khu phố phong tỏa nhiễm nCoV
Khối phố An Hội, phường Minh An được phong tỏa ngày 31/7, sau khi hết 15 ngày được phong tỏa thêm 7 ngày vì nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: Đắc Thành.

"Bệnh nhân 933", 30 tuổi, ở phường Minh An, làm nghề buôn bán tại chợ đêm Nguyễn Hoàng. Ngày 24/7, chị cùng chồng ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm người thân điều trị, nhưng đứng ngoài cổng rồi về, vì không có thẻ để vào. Trong suốt quá trình ở đây, chị đeo khẩu trang.

Từ ngày 25 đến 31/7, bệnh nhân nghỉ buôn bán tại chợ và ở nhà. Trong thời gian này, chị đi chợ Cẩm Phô hai đến ba ngày một lần và có đeo khẩu trang. Từ ngày 31/7, chị được cách ly trong khu phong tỏa khối phố An Hội.

Từ ngày 31/7 đến 14/8, bệnh nhân ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Buổi tối thỉnh thoảng chị đi xe đạp tập thể dục và đến nói chuyện cùng vài người bạn gần nhà nhưng đeo khẩu trang. Ngày 14/8, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Bệnh nhân tiếp xúc 6 F1 và 19 F2.

Nữ "bệnh nhân 934", 30 tuổi, ở phường Tân An, là giáo viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung. Chị là con của "bệnh nhân 774", mẹ của "bệnh nhân 842" (hai người công bố ngày 10/8).

Ngày 17 đến 21/7, bệnh nhân chủ yếu đi từ nhà riêng đến trường Cao đẳng Điện lực Miền trung làm việc và chăm sóc mẹ tại khoa Nội Thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại nơi làm việc, chị ngồi chung phòng với bốn đồng nghiệp và tiếp xúc với ba người trong cơ quan. Ngày 22/7, chị làm lễ tân tại hội thảo của trường. Ngày 23/7, chị đưa "bệnh nhân 774" xuất viện về nhà ở cùng phường.

Ngày 25/7, chị đến lưu trú tại khách sạn Ann Reatreat, Thoại Ngọc Hầu, thành phố Hội An cùng với ba gia đình bạn bè. Chị ở cùng phòng với ba người. Buổi tối, cả nhóm ăn tối tại nhà hàng Sea Village - biển An Bàng. Ngày 26/7, chị ăn sáng tại nhà hàng khu Ann Reatreat và trưa chị thấy mệt, sốt 39 độ C nên về nhà.

Sáng 27/7, bệnh nhân đến khai báo y tế tại trạm y tế Tân An. Ngày 29/7, chị đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hội An. Từ ngày 1 đến 6/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 12/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính nCoV. Bệnh nhân có 14 trường hợp F1 và 39 trường hợp F2.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 90 ca bệnh Covid-19, đứng thứ hai cả nước, sau Đà Nẵng. Tỉnh đang phong tỏa 14 khu dân cư ở bảy huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, với số dân gần 10.000.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ba-nguoi-o-khu-pho-phong-toa-nhiem-ncov-4147136.html