Xã hội

Bà mua thuốc về tẩm vào bim bim để bẫy chuột, 2 cháu nhặt ăn khiến 1 bé tử vong

Sau khi mua thuốc chuột về, người bà tẩm vào bim bim rồi đặt bẫy thì 2 cháu đi phía sau nhặt ăn. Người thân thấy vậy lập tức đưa đi cấp cứu nhưng 1 cháu đã tử vong.

Ngày 2/9, ông Lê Văn Thiết- Chủ tịch UBND xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, bé gái VKH (6 tuổi) tử vong là do không may ăn nhầm kẹo bim bim mà người thân tẩm thuốc để diệt chuột.

Em trai của bé H. là VVK (3 tuổi, cùng trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho biết, đầu giờ chiều ngày 1/9, một người phụ nữ ở xã Hồng Thành bán hàng tạp hóa, bánh kẹo nên mua lọ thuốc chuột về để đặt bẫy chuột.

Bà mua thuốc về tẩm vào bim bim để bẫy chuột, 2 cháu nhặt ăn khiến 1 bé tử vong
Ảnh minh họa

Người này đã tẩm vào bim bim rải và đặt bẫy chuột. Do không chú ý nên 2 cháu H. và K. ở gần đó sang chơi và đi sau người bà để nhặt bim bim ăn.

Khi phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa cả 2 cháu đi Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu, súc rửa ruột.

Tuy nhiên do chất độc quá nặng, cháu H. đã từ vong vào sáng 2/9. Còn cháu K. đã được chuyển cấp cứu lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

"Cháu lớn tử vong khoảng 6 tuổi, cháu nhỏ là em ruột bị nhẹ hơn và đã được chuyển vào thành phố Vinh để tiếp tục cấp cứu. Hiện xã đã vào thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân và tuyên truyền trong dịch bệnh không nên tập trung đông người sẽ nguy hiểm", lãnh đạo xã Hồng Thành chia sẻ.

Trước đó vài tháng, ngày 19/4/2021, cháu Phạm Lê Anh Th. và cháu La Thu Ng. cùng 4 tuổi và đều trú thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang chơi đùa ngoài sân thì phát hiện một vật giống kẹo mút nên nhặt lên ăn.

Hai cháu vừa ăn được một chút thì đều lăn ra đất, có biểu hiện khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh tình của cháu Ng. quá nặng nên không qua khỏi. Riêng cháu Th. hiện đang được điều trị tại bệnh viện vùng Tây Nguyên.

HL (Nguoiduatin.vn)