Kinh tế

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục xin hoãn phiên tòa ly hôn vì sức khỏe

"Ngày mai là phiên xử phúc thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng chúng tôi. Sức khỏe vẫn còn chưa ổn định nhưng tôi luôn cố gắng hết sức, mong muốn có thể cứu được anh Vũ, cứu được Trung Nguyên", bà Lê Hoàng Diệp Thảo giãi bày với truyền thông ngày 17/11 vừa qua.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục xin hoãn phiên tòa ly hôn vì sức khỏe
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ lộ diện trước truyền thông sau hai lần vắng mặt trong phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Sau hai lần hoãn xử theo đề nghị của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, sáng 18/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

7h sáng, ông Vũ đã đến toà. Đến 8h30, đại diện truyền thông của bà Thảo nói với Zing.vn rằng bà Thảo lại có đơn xin hoãn phiên toà vì sức khoẻ không đảm bảo.

Ở phiên toà lần trước, HĐXX ấn định ngày xét xử 18-20/11 và thông báo nếu bà Thảo tiếp tục vắng mặt sẽ không xem xét kháng cáo của bà. Đến lúc này, toà vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có xét xử vắng mặt bà Thảo hay không.

Trước đó chiều 17/11, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ lộ diện trước truyền thông sau hai lần vắng mặt trong phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) ngày 18/9 và 29/10. Xuất hiện trong buổi họp báo với gương mặt hốc hác, giọng nói yếu ớt và không đứng vững, bà Thảo cho biết thời gian này bà đang điều trị chứng đau cột sống. Sức khỏe suy giảm nhiều.

Bà Thảo tiết lộ thêm bà chưa bao giờ muốn ly hôn chồng dù kể từ sau 49 ngày nhịn ăn trên núi của ông Vũ, bà và các con bị đẩy ra khỏi nhà, không nơi trú ngụ. Bà cùng các con phải ở lại khách sạn Rex (Quận 1, TP HCM), trước khi có thể về ở tại căn nhà ở đường Tú Xương, quận 3, TP HCM như hiện nay.

"6 năm tôi nay không được gặp chồng và 4 đứa con tôi không được gặp cha. Và mẹ con tôi bị đẩy hoàn toàn ra khỏi công ty. Nên tôi cực chẳng đã nộp đơn ly hôn để được gặp chồng và ngăn chặn sự thất thoát tài sản của Trung Nguyên", bà Thảo nói.

Vài ngày trước, bà Thảo có đơn gửi tòa đề nghị xử công khai sau khi được HĐXX chấp thuận xử kín. 

Bà Thảo nêu lý do sau khi được tòa chấp nhận xét xử kín thì xuất hiện nhiều thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình bà. Do đó, bà đề nghị tòa phúc thẩm đưa vụ án ly hôn giữa bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ra xét xử công khai vào các ngày 18,19 và 20/11.

"Xin rút lại đơn đề nghị xét xử kín đề ngày 11/11, không yêu cầu được xét xử kín. Đề nghị quý tòa áp dụng khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 để đưa ra xét xử công khai vụ án trên theo quy định của pháp luật", bà Thảo nhấn mạnh trong đơn.

Theo quy định của pháp luật, các bên có quyền yêu cầu tòa xét xử kín hoặc công khai nhưng có hay không chấp nhận là do HĐXX quyết định sau khi xem xét các căn cứ.

Trước đó, vào ngày 18/9, toà phúc thẩm mở phiên xét xử, bà Thảo không đến. Sau phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn buổi làm việc theo yêu cầu của bà Thảo và luật sư, cũng như do vắng mặt nhiều người liên quan. Đồng thời, chủ tọa thông báo, bà Thảo có đơn đề nghị xin xử kín vì lý do không muốn làm ảnh hưởng tới các con cũng như việc kinh doanh của công ty.

Hơn 1 tháng sau, ngày 29/10, phiên tòa được mở lại nhưng bà Thảo tiếp tục không đền tòa mà có đơn xin hoãn tòa.

Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo trình bày, do bị bệnh, bác sỹ chỉ định bà phải dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục một số chấn thương nên ngày 3/10, bà Thảo đã có đơn đề nghị Toà không bố trí lịch xét xử phúc thẩm trong tháng 10, vì bà phải đi nước ngoài điều trị.

Tuy nhiên, phiên phúc thẩm vẫn được lên lịch vào ngày 29, 30, 31/10, nên bà Thảo buộc phải xin hoãn, đợi hồi phục để có đủ sức khỏe đến dự phiên toà, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mặc dù, chấp nhận tạm hoãn phiên tòa nhưng HĐXX thông báo vào phiên xét xử 18-20/11, đề nghị bà Thảo phải có mặt trong ngày xử tới, nếu không sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà Thảo.

HP (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ba-le-hoang-diep-thao-tiep-tuc-xin-hoan-phien-toa-ly-hon-vi-suc-khoe-d65052.html?demo