Xã hội

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Hà Nội tiếp diễn mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tiếp tục đi sâu vào đất liền những giờ tới. Ngày 8/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn.

Sáng 8/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 4h, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên vùng ven biển khu vực Thái Bình - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h và đi sâu vào đất liền. Đến 16h ngày 8/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực thượng Lào.

Từ đêm 7/7, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã quan trắc được gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 m; biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh tại Bắc Bộ đã xuất hiện mưa lớn. Từ 2h đến 4h sáng 8/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 50 mm, có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, đặc biệt ở một số huyện miền núi.

Ngày 8/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Trọng tâm mưa nằm các tỉnh ở Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái.

Trong khi đó, mưa cũng xuất hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến 80-150 mm, cục bộ mưa trên 170 mm. Đợt mưa này giải hạn cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sau chuỗi ngày hứng chịu nắng nóng gay gắt. Dù vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Tại Hà Nội, khu vực duy trì trạng thái mưa dông trong hôm nay (8/7). Một số cơn mưa lớn có thể xuất hiện bất chợt trong ngày nhưng sẽ nhanh chóng chấm dứt. Thời tiết chuyển mát với nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Hà Nội tiếp diễn mưa lớn
Dự báo nhiều vùng trong cả nước tiếp tục đón mưa lớn trong hôm nay. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 8/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 27-30 C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trâm (Nguoiduatin.vn)