Xã hội

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông, mưa lớn tiếp tục bao trùm cả miền Trung trong vài ngày tới

Trưa 10/10, áp thấp nhiệt đới cách Bình Định khoảng 530 km, dự báo mạnh lên thành bão và đổ bộ khu vực Quảng Nam đến Phú Yên vào ngày 11/10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông, mưa lớn tiếp tục bao trùm cả miền Trung trong vài ngày tới
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới

Đến 10h ngày 11/10, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp.

Những ngày tiếp theo, bão theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đài TSR của Đại học London và Nhật Bản nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đi vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Định, sức gió từ 63 đến 118 km/h.

Bắc biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5 m.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong hai ngày tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) từ phía Bắc vĩ tuyến 12; Tây kinh tuyến 115,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Về khả năng mưa trên đất liền, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày mai đến ngày 13/10, mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có gia tăng trở lại. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam mưa 500-700 mm, có nơi trên 1000 mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi 400-600 mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên 300-500 mm. Ở phía nam Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên mưa 200-300 mm.

24 giờ qua, Quảng Nam có mưa lớn trở lại khiến nhiều hồ thủy điện như A Vương, Đắk Mi, Sông Bung 4... phải xả lũ.

Dự báo 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên. Mực nước lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ lên mức 8,7 m (dưới báo động 3 là 0,3 m), sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên mức 6,5 m (báo động 1), tại Câu Lâu nước lên 2,2 m (trên báo động 2 là 0,2m), tại Hội An nước lên 1,45 m (dưới báo động 2 là 0,05 m), sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ lên 1,9 m (trên báo động 1 là 0,2 m).

Đức Minh (nguoiduatin.vn)