Xã hội

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hướng vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vừa xuất hiện gần biển Đông và sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay 15/9, ở khu vực miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 hướng vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão
Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cơ quan chức năng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cần chú ý các bản tin dự báo để trú tránh.

Trong thời gian tiếp theo áp thấp nhiệt đới giữ hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sáng 17/9, dự báo bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Sau đó, bão giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 25 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Hiện, cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định chi tiết về khả năng đổ bộ của bão. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh xuất hiện vào chiều 17/8 có thể gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

HL (Nguoiduatin.vn)