Xã hội

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh miền Bắc

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía Tây áp thấp, từ ngày 22-24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, lượng phổ biến 50-150 mm/đợt.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh miền Bắc
Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiến vào vịnh Bắc Bộ, hình thái này gián tiếp gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Bắc.

Hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 180km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió, ngày và đêm 22/7, khu vực miền Bắc và Thanh Hóa có mưa dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm/ngày, có nơi trên 60 mm. Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía Tây áp thấp, từ ngày 22-24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-150 mm/đợt.

Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to 100-250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm.

Tại Hà Nội, khu vực đã xuất hiện mưa rào và dông. Trạng thái này còn tiếp diễn từ ngày 22-24/7, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa lớn với nguy cơ dông, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Trong khi đó, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 22/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa - Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

Theo Lý Thanh Hương (VietNam+)




https://www.vietnamplus.vn/ap-thap-nhiet-doi-gay-mua-lon-dien-rong-tai-cac-tinh-mien-bac/728275.vnp