Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc

Theo dự báo, từ đêm 16/8 đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt).

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 170km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm 16 đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt.

Cũng có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 200-350mm/đợt là ở khu vực Đông Bắc. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô), còn dễ xảy ra mưa rất to đến đặc biệt to với lượng mưa lên đến 300-400mm/đợt, có nơi có thể trên 500mm/đợt.

Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ đêm 16 đến đêm 18/8.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 16 đến ngày 20/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc
Vị trí áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/8:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi, trung du và ven biển khu Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Ninh có khả năng có mưa rất to đến đặc biệt to.

Nhiệt độ khu vực này thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vừa, mưa to và giông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam cũng có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

HL (Nguoiduatin.vn)