Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 3 gây mưa dông, gió giật

Trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 13h chiều nay (9/8), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 270km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 3 gây mưa dông, gió giật
Vị trí và dự báo đường đi áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định ở phía bắc vĩ tuyến 10,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy.

Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to trong tối nay và tối 10/8. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm theo mưa như lốc sét và gió giật mạnh.

Theo Trúc Chi (Nguoiduatin.vn)