Xã hội

Áp thấp gây mưa giông mạnh ở biển Đông

Áp thấp đang tiến vào đảo Palawan (Philippines), kết hợp với gió mùa tây nam gây mưa giông mạnh ở giữa và nam biển Đông.

Áp thấp đang tiến vào đảo Palawan (Philippines), kết hợp với gió mùa tây nam gây mưa giông mạnh ở giữa và nam biển Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 13h hôm nay trung tâm áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía đông đồng bắc. Đêm nay và ngay mai, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng đông đông bắc, tốc độ 5-10 km/h và đến chiều mai ở ngay trên đảo Palawan (Philippines).

Vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam khiến giữa và nam biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông mạnh. Gió có khả năng giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

ap-thap-gay-mua-giong-manh-o-bien-dong

Áp thấp đang tiến về phía Philippines. Ảnh: NCHMF.

Trên đất liền, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh hôm nay tiếp tục gây mưa cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ; riêng từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to. Đêm qua Quảng Ngãi mưa 100 mm, An Nhơn (Bình Định) 120 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 61 mm…

Lũ các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên đang lên. Đỉnh lũ cao nhất dự kiến trên báo động 1. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng có thể xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận.

Nam Bộ do mưa lớn kết hợp với triều cường, vùng trũng thấp ở TP HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ đối diện nguy cơ ngập lụt.

Trước đó từ ngày 9 đến 12/10, không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra ở Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La. Ngập úng diễn ra ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội... Hơn 100 người đã chết và mất tích. 

Theo X.Hoa (VnExpress.net)