Xã hội

Ảnh hưởng không khí lạnh yếu, miền Bắc hết nóng bức

Từ ngày 21/9, thời tiết miền Bắc sẽ dễ chịu hơn nhờ khối không khí lạnh nhỏ, trong khi có nguy cơ ngập úng do triều cường.

Từ ngày 21/9, thời tiết miền Bắc sẽ dễ chịu hơn nhờ khối không khí lạnh nhỏ, trong khi có nguy cơ ngập úng do triều cường.

anh-huong-khong-khi-lanh-yeu-mien-bac-het-nong-buc

Từ thứ năm (ngày 21/9), thời tiết Hà Nội sẽ không còn nóng bức. Ảnh minh hoạ: Vũ Minh Quân.

Không khí lạnh yếu không tác động đến các tỉnh miền Trung. Từ nay đến cuối tuần, khu vực này tiếp tục nắng nóng, vùng núi có mưa rào, thi thoảng có giông.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới mới hình thành nên từ chiều tối và đêm qua mưa giông xuất hiện trên diện rộng. Những điểm mưa rất lớn như Đồng Phú (Bình Phước) 64 mm, Tây Ninh 52 mm, Mộc Hóa (Long An) 56 mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 45 mm…

Dự báo dải hội tụ nhiệt đới còn duy trì, phía Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng ven biển các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có mưa to. Mưa lớn trùng thời điểm lũ từ thượng nguồn dồn về kết hợp với kỳ triều cường, khiến mực nước sông Cửu Long lên nhanh.

Đến ngày 22-23/9, nước sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,5 m (báo động 1), sông Hậu tại Châu Đốc 3,1 m (trên báo động cấp 1), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2-3.

Trên sông Sài Gòn, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên mức báo động 3 (mức nguy hiểm nhất). Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp thuộc TP HCM, TP Cần Thơ.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)