Xã hội

Án phạt đầu tiên đối với thuỷ điện 'coi tính mạng người dân không ra gì'

Thuỷ điện Thượng Nhật tích nước khi chưa được phép, chống lệnh chính quyền trong việc ứng phó bão lũ đang đối diện với nhiều hình thức xử lý.

Trao đổi với PV Pháp Luật & Bạn Đọc, đại diện Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã nhận được các văn bản từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thuỷ điện Thượng Nhật. Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị phía EVNCPC dừng hợp đồng mua điện từ thuỷ điện Thượng Nhật.

EVNCPC cho hay thuỷ điện Thượng Nhật là thuỷ điện quy mô nhỏ, có công suất 11 MW. Việc ký hợp đồng mua bán điện giữa 2 bên đã thực hiện. Tuy nhiên, người này khẳng định những vi phạm của thuỷ điện Thượng Nhật là không thể chấp nhận, gây nguy hiểm cho an toàn hồ đập, người dân ở hạ lưu.

"Công ty này trên địa bàn tỉnh và được tỉnh cấp phép hoạt động. Tỉnh chỉ đạo xả lũ để đảm bảo an toàn thì thuỷ điện này phải chấp hành.

Trước đề nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm dừng mua điện của thuỷ điện Thượng Nhật thì chúng tôi đã có văn bản phúc đáp. Chúng tôi tạm dừng mua điện từ thuỷ điện Thượng Nhật cho đến khi các yêu cầu chỉ đạo của tỉnh được thực hiện đầy đủ", đại diện EVNCPC nói.

Án phạt đầu tiên đối với thuỷ điện 'coi tính mạng người dân không ra gì'
Bộ Công thương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với chủ đầu tư thuỷ điện Thượng Nhật

Trước đó, UBND xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, có báo cáo khẩn gửi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các phương án ứng phố đối với bão số 13 (VAMCO) tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật.

UBND xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) phát hiện công ty thuỷ điện Thượng Nhật không chấp hành nghiêm túc việc mở 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn trước khi bão số 13 (VAMCO) đổ bộ. Theo đó, công ty thủy điện Thượng Nhật được yêu cầu vận hành 5 cửa van đập tràn thủy điện Thượng Nhật về trạng thái mở hoàn toàn và duy trì trạng thái này để ứng phó với bão số 9. Tuy nhiên, công ty này không chấp hành.

UBND tỉnh sau đó giao Công an huyện Nam Đông sau đó bố trí lực lượng giám sát tại thuỷ điện Thượng Nhật để đảm bảo việc xả hoàn toàn 5 van trước khi bão số 13 đổ bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực thuỷ điện Thượng Nhật có mưa to, nguy cơ sạt lở đất rất cao, nên lực lượng công an giám sát đã tạm rút về để đảm bảo an toàn nhân lực.

Ngay sau đó, thuỷ điện Thượng Nhật đã tiếp tục tổ chức tích nước trái phép, bất chấp các văn bản chỉ đạo từ Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 15/11 khi lực lượng chức năng trở lại hiện trường.

Án phạt đầu tiên đối với thuỷ điện 'coi tính mạng người dân không ra gì' - 1
Vách núi trên đầu khu nhà điều hành rất dễ sạt lở
Án phạt đầu tiên đối với thuỷ điện 'coi tính mạng người dân không ra gì' - 2
Vách núi vai phải đập thủy điện có điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở rất lớn

Được biết, công ty thuỷ điện Thượng Nhật có chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam. Dự án được xây dựng năm 2016 với số vốn được điều chỉnh 340 tỷ đồng. Thủy điện này được xây dựng trên diện tích 154 ha tại xã Thượng Nhật với công suất 11MW và hiện chưa được phép tích nước vận hành.

HP (Nguoiduatin.vn)