Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

An Giang thông tin về người đàn ông tử vong sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về

Người đàn ông cùng vợ và cháu từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó người đàn ông tử vong do choáng nhiễm trùng - lao phổi bội nhiễm - suy kiệt nặng.

Ngày 11/8, ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết đã có kết quả xác minh chính thức về trường hợp bệnh nhân tên Trần Văn Việt (SN 1956) tử vong sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về và có điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại TP Châu Đốc.

Theo đó, ông Việt có tiền sử bị lao phổi và tai biến mạch máu não. Khoảng một năm nay, bệnh nhân này thường xuyên có triệu chứng nóng sốt nên người nhà mua thuốc uống hoặc đi bác sĩ điều trị thì giảm. Thế nhưng, cứ sau khoảng tuần lễ thì sốt trở lại và tình trạng này kéo dài trong suốt thời gian qua. 

Ngày 8/3, ông Việt cùng vợ và cháu gái từ Vũng Sa Năng – Vương quốc Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để né tránh sự kiểm soát của Bộ đội biên phòng.

An Giang thông tin về người đàn ông tử vong sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về
Các ngành chức năng làm việc với vợ ông TVV. Ảnh: HD

Đến 16h ngày 6/8, gia đình đưa ông Việt đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở TP Châu Đốc cấp cứu. Khoảng 4h30 rạng sáng 7/8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán bị choáng nhiễm trùng, viêm phổi nặng do lao phổi tái phát và suy kiệt.

10h cùng ngày thi thể bệnh nhân được đưa về nhà bằng xe Chữ thập đỏ xã Đa Phước, 13h cùng ngày gia đình tẩm liệm.

Sau khi nắm thông tin, Ban chỉ đạo huyện phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu xã cử lực lượng đến giám sát không để người đến thăm viếng và vận động gia đình chôn cất ngay trong ngày 8/8. Chính quyền xã cử đội mai táng đến tổ chức chôn cất ông theo quy định về phòng chống dịch.

Do bệnh nhân nhập cảnh từ Vương quốc Campuchia về Việt Nam, nên vợ và cháu của bệnh nhân đã được Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện An Phú cho cách ly tập trung tại huyện. 

Riêng đối với bác sĩ, điều dưỡng có tiếp xúc gần với ông Việt, Sở Y tế đã cho cách ly tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người này; khoa ICU lập danh sách các bệnh nhân nằm cùng phòng để truy vết nhanh khi cần thiết.

Hiện tại vợ, cháu của bệnh nhân và các bác sĩ, điều dưỡng có tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm Real time – PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vợ và cháu của ông Việt vẫn được tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định và sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trước khi trả về địa phương để theo dõi tiếp.

HL (Nguoiduatin.vn)