Xã hội

Ăn chè miễn phí rằm tháng Giêng, 35 người bị ngộ độc

Hàng chục người bị ngộ độc, trong đó có 4 người bị nặng phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn chè đậu trắng do một người dân phát từ thiện nhân dịp rằm tháng giêng.

Liên quan vụ 35 người bị ngộ độc do ăn chè, chiều 6/2, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Trần Quốc Phú cho biết đang tiếp nhận điều trị 35 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng tại xã Long Điền A.

Trong số này, có bốn người bị ngộ độc nặng đã được đơn vị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, do họ bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Trong đó có hai bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong rất cao. 

Hiện, 31 ca bệnh này đã qua cơn nguy hiểm, không còn đau bụng, tiêu chảy hay nôn, ói đồng thời, vẫn tiếp tục theo dõi đến khi bệnh nhân thật sự khỏe mạnh mới xuất viện.

Ăn chè miễn phí rằm tháng Giêng, 35 người bị ngộ độc

Ăn chè miễn phí rằm tháng Giêng, 35 người bị ngộ độc - 1
2 trong số 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

"Chúng tôi đã cho người đến hiện trường lấy mẫu chè đề kiểm nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân xảy ra ngộ độc. Đa số bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy. Hầu như ai ăn chè này cũng bị ngộ độc như vậy. Chúng tôi nghi ngờ chè bị nhiễm khuẩn", ông Phú nói.

Trước đó, các bệnh nhân này ăn chè đậu trắng do bà N.T.A.T. (44 tuổi; ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu vào chiều 3/2. Sáng 4/2, bà T. phát chè miễn phí cho người dân địa phương. Đến 23 giờ cùng ngày, nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt..., được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền xã Long Điền A khẩn trương báo cáo vụ việc ngộ độc chè vừa xảy ra.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-che-mien-phi-ram-thang-gieng-35-nguoi-bi-ngo-oc-a369679.html