Xã hội

80 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, toàn quốc xảy ra hơn 110 vụ tai nạn giao thông trên các cung đường, làm chết 80 người và 79 nạn nhân bị thương.


Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông trên các cung đường, làm chết 22 người và 27 nạn nhân bị thương.

Trong đó, 34 vụ va chạm xảy ra trên đường bộ làm chết 21 người. Nạn nhân tử vong còn lại do tai nạn đường sắt.

So sánh với ngày thứ tư của dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giảm 2 vụ, giảm 5 người chết và giảm 6 người bị thương.

80 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4
Tổng hợp tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, cơ quan chức năng thống kê có 111 vụ tai nạn giao thông làm 80 người tử vong và 79 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giảm 2 vụ nhưng tăng 1 người chết.

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 2.700 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng; cảnh sát tạm giữ 500 phương tiện và 400 giấy tờ của người vi phạm.

Ngoài ra, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận và xử lý 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh.

Hồi 13h trưa 29/4, vụ va chạm giữa 2 xe máy xảy ra tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã làm 2 người tử vong, 3 nạn nhân bị thương. Cùng ngày, tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô đầu kéo và xe khách xảy ra trên quốc lộ 1A qua xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết rạng sáng 30/4, Hà Nội có mưa to gây ngập hàng loạt tuyến đường, cản trở giao thông và hoạt động vui chơi của người dân.

Một số địa phương khác như Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc thời tiết thuận lợi. Lượng người đổ về các khu vui chơi, nghỉ mát tăng đột biến nên diễn ra cảnh chen lấn.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)