Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

75 trẻ mầm non Hải Dương phải cách ly tập trung vì bạn nhiễm Covid-19

Sau khi xác định cháu bé 4 tuổi nhiễm Covid-19, 75 học sinh Trường mầm non Bạch Đằng đã phải vào khu cách ly tập trung.

Chiều 2/2, lãnh đạo TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cho biết sau khi nhận được thông tin cháu B.H.V, lớp 4 tuổi Trường mầm non Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, TX.Kinh Môn), nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã khẩn trương truy vết được 119 F1. Trong đó có 75 bạn học của cháu B.H.V và 10 giáo viên.

Ngay lập tức, Trường mầm non Bạch Đằng đã được thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung cho các cháu nhỏ. 75 phụ huynh học sinh cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc cho các cháu.

75 trẻ mầm non Hải Dương phải cách ly tập trung vì bạn nhiễm Covid-19
Học sinh và người nhà trong khu cách ly tại trường Mầm non Bạch Đằng. Ảnh: V.T.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TX.Kinh Môn đã phun khử khuẩn toàn bộ trường mầm non, huy động 200 giường, lắp thêm bình nóng lạnh và một số đồ dùng để phục vụ sinh hoạt cho người cách ly.

Xã Bạch Đằng đã lập một tổ bếp riêng phụ trách nấu ăn cho nhóm người cách ly. "Các bé còn nhỏ nên sẽ có suất ăn khác với người lớn, yêu cầu là phải đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian cách ly", ông Tặng nói.

Hải Dương đang là ổ dịch lớn nhất, với 224 trên tổng số 304 ca của toàn quốc, tính từ 28/1 đến tối 2/2. Ngày 1/2, huyện Cẩm Giàng tổ chức cách ly tại trường cho hơn 100 học sinh lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Lai Cách. TP Chí Linh đưa 46 giáo viên và 136 học sinh lớp 6 cách ly tại trường THCS Sao Đỏ.

Trước đó, 65 học sinh Trường tiểu học Hiến Thành và Trường tiểu học Lê Ninh ở TX.Kinh Môn cũng đã phải vào cách ly tập trung vì có 2 bạn học nhiễm Covid-19. Đến hôm nay, 3 trong số 65 học sinh này đã từ F1 thành F0, và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)