Xã hội

7 cơ quan khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc

Chính quyền TP HCM yêu cầu nhiều sở, ngành cùng 6 quận liên quan phải xử lý tình trạng cứ đầu mùa mưa là cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Chính quyền TP HCM yêu cầu nhiều sở, ngành cùng 6 quận liên quan phải xử lý tình trạng cứ đầu mùa mưa là cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản ở kênh, quan trắc trước mùa mưa để có biện pháp xử lý môi trường nước kênh ở đoạn bị ô nhiễm; phối hợp với các quận và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra xử phạt hành vi vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

7-co-quan-khac-phuc-tinh-trang-ca-chet-tren-kenh-nhieu-loc
Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau cơn mưa đầu mùa. Ảnh: Quốc Thắng

Lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2), sớm đưa nhà máy vào hoạt động; triển khai nhanh dự án cải tạo rạch xuyên tâm và lên kế hoạch nạo vét lòng kênh, đoạn bị bồi lắng tích tụ phía thượng lưu trước mùa mưa.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai đề tài "Nghiên cứu khả năng thả cá dựa trên tính toán sức tải thủy vực của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè"; đề xuất biện pháp quản lý phù hợp giữa mật độ cá và cân bằng môi trường sinh thái trên kênh trong những năm tiếp theo.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố có nhiệm vụ duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước trước mùa mưa; vớt rác tại các giếng xả tràn; tăng cường hoạt động hệ thống bơm nước thải trong và sau những cơn mưa lớn đầu mùa để giảm hàm lượng các chất độc hại có trong môi trường nước....

UBND thành phố cũng yêu cầu các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình nạo vét những tuyến cống có hướng dòng chảy đổ về lưu vực kênh; thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng thời vận động người dân không xả rác, đổ nước thải trực tiếp xuống lòng kênh, không thả cá phóng sinh vào đầu mùa mưa hay lúc nước kênh có hiện tượng bị ô nhiễm...

Ngoài ra, công an thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Còn Sở Thông tin - Truyền thông được yêu cầu phối hợp báo, đài giúp người dân hiểu rõ tình hình, nguyên nhân và giải pháp xử lý của chính quyền để họ có hành động chung tay bảo vệ môi trường.

Trước đó, giữa tháng 5, ít nhất 70 tấn cá rô phi, chép, lóc... chết trắng mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dày đặc nhất là đoạn qua khu vực quận Phú Nhuận, 3. Tình trạng này cũng xảy ra sau các cơn mưa đầu mùa năm 2014, 2015. Thường trực Thành ủy sau đó đã yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục tình trạng này.

Theo Hữu Nguyên (VnExpress.net)