Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

68 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam còn 15 người dương tính nCoV

Kể từ ca Covid-19 thứ 268 được công bố sáng 16/4 tại Hà Giang, đến 6 giờ ngày 23/6: 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 349 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.157, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 124

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.159

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 874

68 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam còn 15 người dương tính nCoV

21 bệnh nhân đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. Ba người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai, còn 15 ca dương tính.

Chiều qua, phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy cử một đội cơ động phản ứng nhanh xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ điều trị các bệnh nhân. Họ là công dân Việt Nam từ Kuwait trở về. Bệnh viện này đang điều trị 7 người, nhiều thứ hai sau Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (8 người).

Bệnh nhân phi công điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đang hồi phục tốt. Hội chẩn Quốc gia ngày 22/6 kết luận bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực (ICU) nhưng chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng, ổn định tâm lý cho đến khi đạt các chỉ số an toàn và đảm bảo các điều kiện xuất viện.

Hơn 7.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 124 người, tại cơ sở tập trung hơn 6.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú. Thế giới ghi nhận hơn 447.000 người chết trong hơn 9 triệu ca nhiễm. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

HP (Nguoiduatin.vn)