Xã hội

68 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh trung thu tại trường

Một số em bị đau bụng được giáo viên đưa vào phòng để theo dõi, xoa dầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu để cấp cứu. Đến 14 giờ chiều cùng ngày có 68 em học sinh phải nhập viện và điều trị.

Trước đó, sáng 1-10, các em học sinh thuộc 4 trường tiểu học Long Khánh A, Long Khánh B, Tiên Thuận B, Tiên Thuận C (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) được ban giám hiệu tổ chức Tết trung thu tại trường và phát bánh trung thu cho các em ăn.

Tuy nhiên khoảng 30 phút sau có một số em bị đau bụng được giáo viên đưa vào phòng để theo dõi, xoa dầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu để cấp cứu. Đến 14 giờ chiều cùng ngày có 68 em học sinh phải nhập viện và điều trị.

68 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh trung thu tại trường
Học sinh phải nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh trung thu tại trường

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đến cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đã tiến hành kiểm tra, điều trị các triệu chứng, truyền dung dịch điện giải cho các em và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Hiện sức khỏe của tất cả các em đều ổn định và đã được gia đình đưa về nhà tiếp tục theo dõi. Đồng thời cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc và tịch thu tất cả số bánh trung thu còn lại, gửi mẫu đi xét nghiệm để tìm rõ nguyên nhân.

HP (Nguoiduatin.vn)