Xã hội

6 điểm phong tỏa tại TP. Thủ Đức được gỡ bỏ, gần 300 người hết cách ly

6 chốt tại điểm phong tỏa liên quan các ca mắc Covid-19 tại TP. Thủ Đức (TP.HCM) vừa được tháo dỡ, gần 300 người hết cảnh cách ly.

Sáng ngày 17/2, UBND phường Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định giải tỏa khu vực dân cư bị phong tỏa có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường. 

6 điểm phong tỏa tại TP. Thủ Đức được gỡ bỏ, gần 300 người hết cách ly
Lực lượng chức năng đang tiến hành gỡ bỏ phong tỏa

Khu vực được giải tỏa cách ly là ở địa điểm 441 với 6 chốt. Bao gồm chốt tại giao lộ Lê Văn Việt- 441; hẻm A4, hẻm A6, hẻm A8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và cuối đường 441. Toàn bộ khu vực này có 291 người bị cách ly. 

6 điểm phong tỏa tại TP. Thủ Đức được gỡ bỏ, gần 300 người hết cách ly - 1
6 điểm phong tỏa tại TP. Thủ Đức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Như vậy, với việc tháo dỡ điểm phong tỏa này thì trên địa bàn TP. Thủ Đực hiện chỉ còn 1 điểm là quán Vườn nướng Mái Đỏ số 146 Tây Hòa, phường Phước Long A và TP.HCM còn lại 11 điểm phong tỏa liên quan chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất.

HP (Nguoiduatin.vn)