Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ TP HCM đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sáng nay 13-7, 59 y, bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa đã lên đường.

Sáng 13-7, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân đoàn y, bác sĩ chi viện cho TP HCM chống dịch Covid-19.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19
Ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (bên phải), tặng hoa động viên đoàn y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP HCM, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hoá đã cử 59 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho TP HCM phòng chống dịch Covid-19.

59 thành viên đoàn chi viện là những cán bộ, y, bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19 - 1
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiễn đoàn y, bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Trước khi được chọn tham gia đoàn chi viện hỗ trợ TP HCM, các thành viên đều đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

Tới tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đoàn lên đường hỗ trợ TP HCM, ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các y, bác sĩ.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19 - 2
Các y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP HCM

Đồng thời, ông Nguyên yêu cầu đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng TP HCM và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh.

Được biết, đoàn y, bác sĩ chi viện hỗ trợ TP HCM do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi, làm trưởng đoàn.

59 y, bác sĩ Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19 - 3
Các y, bác sĩ vui vẻ khi lên đường làm nhiệm vụ

Hỗ trợ TP HCM 2 tỉ đồng, Bình Dương 1 tỉ đồng chống dịch Covid-19

Trước đó, ngày 1-7, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định hỗ trợ TP HCM 2 tỉ đồng và tỉnh Bình Dương 1 tỉ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vận động, quản lý.

Để nhanh chóng hỗ trợ, động viên Đảng bộ, chính quyền 2 địa phương trên, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên đến TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/suc-khoe/59-y-bac-si-thanh-hoa-len-duong-ho-tro-tp-hcm-chong-dich-covid-19-20210713091609304.htm