Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

56 căn nhà ở Sài Gòn bị phong tỏa

UBND quận 6 phong tỏa 56 căn nhà ở đường Bình Tiên và Hoàng Lê Kha sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính nCoV liên quan "bệnh nhân 1347".

Thông tin được bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các trường hợp nhiễm nCoV trên địa bàn TP HCM, tối 1/12.

56 căn nhà ở Sài Gòn bị phong tỏa
Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo tại buổi họp báo tối 1/12. Ảnh: Hữu Công 

Theo đó, địa phương này đã phong toả 52 căn nhà khu vực hẻm 106 đường Bình Tiên đến đường Phạm Phú Thứ với 196 người. Đây là khu vực có nhà của "bệnh nhân 1348" (hơn một tuổi, cháu của "bệnh nhân 1347").

Cách đó khoảng 2 km, chính quyền quận này cũng phong tỏa 4 căn nhà với 22 người trên đường Hoàng Lê Kha, vì đây là nơi ở của "bệnh nhân 1349" (28 tuổi, học sinh "bệnh nhân 1347").

Tối 1/12, hơn chục cảnh sát, dân quân tự vệ, dân phòng túc trực tại con hẻm nơi nhà của bé trai nhiễm nCoV. Barie được dựng lên ở đầu hẻm. Người dân được cơ quan chức năng yêu cầu hạn chế ra ngoài.

Một số hộ trong hẻm nhờ người thân đặt giao thực phẩm trên mạng. Đồ ăn trước khi chuyển vào phải xịt khử khuẩn. Chính quyền cung cấp thức ăn buổi tối cho người dân có nhu cầu từ 18h.

56 căn nhà ở Sài Gòn bị phong tỏa - 1
Người dân đặt đồ ăn trên mạng đem tới, tối 1/12. Ảnh: Đình Văn.

Trước đó, trong đêm 30/11, quận 6 đã phong toả 92 căn nhà với 267 người dân trên đường Phạm Phú Thứ, cách nhà bé trai nhiễm Covid-19 hơn 300 m, sau khi phát hiện nam giáo viên tiếng Anh nhiễm nCoV, được ghi nhận là "bệnh nhân 1347". Người này lây Covid-19 khi sống cùng phòng với nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines - "bệnh nhân 1342".

Theo bà Thảo, đến nay tổng số mẫu đã lấy ở 3 phường 6, 7 và 9 là 329, ngoài ra, trên địa bàn đang cách ly tập trung 23 người. Trong số các ca F1 (tiếp xúc gần) của "bệnh nhân 1347" có 4 giáo viên của trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ. Để đảm bảo an toàn, trường đã cho học sinh nghỉ học.

"Đến chiều nay cả 4 cô giáo đều có kết quả âm tính lần 1, nhưng để phòng ngừa lây lan dịch chúng tôi sẽ cho các em nghỉ học thêm 1-2 ngày nữa", bà Thảo nói.

TP HCM ghi nhận 139 người nhiễm nCoV, trong đó 102 người đã khỏi bệnh, 37 người đang điều trị. 1.437 người đang cách ly tập trung, 29 người cách ly tại nhà.

Theo Hữu Công - Đình Văn (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/56-can-nha-o-sai-gon-bi-phong-toa-4199999.html