Xã hội

52 người tử vong do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 2 ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch, cả nước có 52 người tử vong do tai nạn giao thông và 26 nạn nhân bị thương.

Sau 2 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Văn phòng Bộ Công an cho biết cả nước xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông làm chết 52 người và 26 nạn nhân bị thương.

Trong đó, ngày 30/12, 40 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 sự cố đường sắt xảy ra tại một số địa phương làm 25 người tử vong và 11 người bị thương.

Ngoài ra, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ, lực lượng tuần tra trên toàn quốc đã xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm luật. Qua đó, cảnh sát phạt hành chính trên 3,6 tỷ đồng.

52 người tử vong do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ
Số liệu người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Hoàng Lam.

Chỉ trong một ngày, CSGT đã tạm giữ gần 600 phương tiện các loại, tước bằng lái 250 tài xế không tuân thủ luật khi tham gia giao thông.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận và xử lý hơn 10 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh thắc mắc của người tham gia giao thông.

Trước đó, từ 16/12, cảnh sát giao thông cả nước đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019.

Lực lượng này sẽ tập trung giảm ùn tắc giao thông, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông với các lỗi: Chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, lấn làn vượt ẩu, chở quá số người, lùi xe trên đường một chiều hay cao tốc, xe khách nhồi nhét...

Riêng quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP.HCM), Cục CSGT thành lập 5 cụm công tác, tuần tra trong suốt cao điểm. Đợt cao điểm thực hiện đến hết ngày 20/2/2019.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)