Xã hội

5 lãnh đạo, cán bộ một xã ở đảo Lý Sơn sử dụng bằng giả

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, một Phó chủ tịch UBND và hai cán bộ, công chức của xã An Vĩnh bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ngày 14/9, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi công bố kết quả xác minh 5 trường hợp cán bộ, lãnh đạo xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn) không tham gia thi, nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT.

5 lãnh đạo, cán bộ một xã ở đảo Lý Sơn sử dụng bằng giả
Các khu dân cư huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Hoàng.

Cuộc thanh tra được tiến hành dựa trên đề xuất của huyện Lý Sơn. Kết quả, Thanh tra phát hiện: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, một Phó chủ tịch UBND và hai cán bộ, công chức (đều của xã An Vĩnh) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. 

Theo lãnh đạo Huyện ủy Lý Sơn, căn cứ vào việc "chạy bằng giả" vì mục đích gì, địa phương sẽ xử lý nghiêm 5 lãnh đạo, cán bộ xã An Vĩnh theo quy định của pháp luật. 

5 lãnh đạo, cán bộ một xã ở đảo Lý Sơn sử dụng bằng giả - 1
Xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)