Xã hội

5 giờ giải cứu đối tượng nghi 'ngáo đá' trốn viện, nhảy múa trên nóc nhà

Mặc dù đang điều trị tại bệnh viện, nhưng Thoại đã bỏ trốn và có biểu hiện “ngáo đá”. Hắn leo trèo, nhảy múa trên nóc nhà dân gần bệnh viện.

Ngày 10/8, đại diện Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành giải cứu một đối tượng nghi “ngáo đá” trong tình thế nguy hiểm.

5 giờ giải cứu đối tượng nghi 'ngáo đá' trốn viện, nhảy múa trên nóc nhà
Sau 5 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, lực lượng công an đã giải cứu được đối tượng nghi "ngáo đá" trèo lên mái nhà.

Trước đó, và khoảng 0h30’ ngày 9/8, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, leo trèo trên nóc nhà người dân khu vực xung quanh bệnh viện Việt Tiệp.

Ngay khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Lê Chân kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an Phường Cát Dài nhanh chóng tiếp cận, tiến hành vận động đối tượng xuống.

Tuy nhiên khi thấy công an, đối tượng không những không chấp hành mà còn cậy gạch trên mái nhà ném về phía tổ công tác. Kiên trì vận động thuyết phục, từ 2h đến 5h30 sáng 9/8, Công an quận Lê Chân đã áp giải đối tượng xuống đất an toàn, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, tổ công tác đã xác định đối tượng tên là Trần Văn Thoại (SN 1978, trú tại khu Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Trần Văn Thoại nhập viện bệnh viện Việt Tiệp vào 11h trưa ngày 8.8, điều trị tại khoa bệnh Nhiệt đới, sau đó trốn khỏi viện, leo trèo lên nóc nhà người dân xung quanh bệnh viện.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)