Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

47 người ở Hà Nội cách ly ở Bệnh viện Công an Thành phố

Toàn TP Hà Nội chỉ còn 7 ca tiếp xúc gần phải giám sát y tế, 2 ca nghi ngờ mắc COVID-19 (nCoV) tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 8h sáng nay, 17/2, cộng dồn trên toàn TP có 68 ca nghi ngờ mắc COVID-19 (nCoV), trong số này, có 2 ca tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ, 66 ca còn lại đã xét nghiệm âm tính.

47 người ở Hà Nội cách ly ở Bệnh viện Công an Thành phố
Nguồn: Sở Y tế Hà Nội

Toàn TP cũng chỉ còn 7 ca tiếp xúc gần phải giám sát y tế. Số người đến từ vùng dịch phải giám sát y tế còn 402 ca. 

Trong số 52 ca (cộng dồn) phải cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố, đã có 5 ca kết thúc cách ly, còn 47 ca phải tiếp tục cách ly.

Tại Đà Nẵng, 4 ca đang được theo dõi tại bệnh viện Phổi 

TP này chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Tổng cộng, TP có 114 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19 (tăng 3 mẫu so với ngày 16/2). Hiện tại sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

47 người ở Hà Nội cách ly ở Bệnh viện Công an Thành phố - 1
Hiện có 4 người đang cách ly, theo dõi tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Trong đó có 3 người Việt Nam theo dõi ở Bệnh viện Phổi, không tăng so với ngày 16/2.

Đà Nẵng hiện giám sát tại cộng đồng 19 trường hợp (tăng 7 ca so với ngày 16/2). Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày hôm qua, 16/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã giám sát 58 tàu bay với 4.274 người nhập cảnh, trong đó có 577 người phải khai báo y tế.

Tại Khánh Hoà, 15 nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đang được theo dõi tại nhà

Tính đến chiều 16/2, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chỉ còn cách ly, theo dõi điều trị 2 trường hợp.

Tích lũy từ ngày 9/1 đến 16/2, toàn tỉnh cách ly, theo dõi điều trị 84 trường hợp. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà là 83 trường hợp, có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính đã điều trị khỏi và xuất viện.

80 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính (đã cho xuất viện 67 trường hợp, 13 trường hợp được chuyển sang khoa khác để tiếp tục điều trị). 

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cách ly điều trị 1 trường hợp. Ngày 14/2, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện cùng ngày.

Hiện nay, số trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính COVID-19 đang được theo dõi sức khỏe tại nhà có sự giám sát của nhân viên y tế là 15 người. Những người này đều là nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

TP HCM còn 837 người đang tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết, tổng số người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 trên toàn TP là 32 trường hợp; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong ngày 16/2 không có thêm trường hợp nghi ngờ.

47 người ở Hà Nội cách ly ở Bệnh viện Công an Thành phố - 2
Kết quả chụp X-quang phổi tại bệnh viện dã chiến ở Củ Chi được kết nối về bệnh viện tuyến cuối của thành phố để được hội chẩn chuyên môn. Ảnh: SYT TP HCM

Hiện có 24 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi). Tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 51 trường hợp. Trong số này, 28 người hết thời gian theo dõi, còn 23 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tới hết ngày 16/2, còn 837 người đang tiếp tục được theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp này đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Theo T.Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/47-nguoi-o-ha-noi-cach-ly-o-benh-vien-cong-an-thanh-pho-20200217095404932.htm