Xã hội

40 người chết do tai nạn giao thông ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Cục Cảnh sát giao thông thống kê trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 1-3/1 toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm 40 người chết, 37 bị thương.

Ngày 3/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, so với ba ngày đầu năm 2020, số vụ tai nạn đã giảm 9, giảm 16 người chết, 6 người bị thương.

40 người chết do tai nạn giao thông ba ngày nghỉ Tết Dương lịch
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 1/1. Ảnh: Đinh Sự.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông trên cả nước đã kiểm tra, xử lý hơn 27.290 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 28 tỷ đồng.

Trên đường bộ, cảnh sát đã xử lý hơn 26.000 trường hợp, phạt tiền gần 28 tỷ đồng, tạm giữ hơn 120 ôtô, 3.540 xe máy và tước 1.655 giấy phép lái xe các loại. Trong số này có 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt, 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Trên cao tốc, các đội tuần tra cũng xử lý 280 trường hợp vi phạm, phạt tiền 755 triệu đồng, tước 91 giấy phép lái xe.

So với cùng kỳ năm 2020, số trường hợp xử lý đã tăng 15.820, số tiền phạt cũng tăng 17 tỷ đồng, phương tiện bị tạm giữ tăng hơn 2.000.

Phạm Dự




https://vnexpress.net/40-nguoi-chet-do-tai-nan-giao-thong-ba-ngay-nghi-tet-duong-lich-4215561.html