Xã hội

4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19 tiếp xúc với 128 người trong đó có 26 F1

Sau khi phát hiện 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19 mới, TP.HCM xác minh được tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Sáng 8/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đang tiếp tục điều tra thêm 102 trường hợp tiếp xúc với 4 bệnh nhân mắc COVID-19 làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, 26 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác minh.

Trung tâm HCDC cho biết liên quan đến chùm ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất gồm BN 1979 và các ca mới là BN 2002, BN 2003, BN 2004, BN 2005, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất làm việc chung một đội xếp dỡ, giám sát hàng hóa tại sân bay, không tiếp xúc với hành khách.

4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19 tiếp xúc với 128 người trong đó có 26 F1
Caption

TP.HCM đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc tại sân bay, cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Đến nay,  truy vết được 86 trường hợp tiếp xúc với BN 1979, trong đó 77 người có kết quả âm tính, 9 đang chờ kết quả.

Tại nơi 4 bệnh nhân 2002, 2003, 2004, 2005 sinh sống đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. TP tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

Ngoài ra, các trường hợp tiếp xúc được truy vết với bệnh nhân 1660, 1801, 1843, 1883, 1980 -  em trai bệnh nhân 1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thành phố đã hoàn tất việc lấy mẫu giám sát đợt 1 với 7.300 nhân viên đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp tục lấy lẫu giám sát đợt 2 những người làm việc tại sân bay ngay trong đêm 7/2 với số mẫu dự kiến là 2.000.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.751, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 720 người.

HL (Nguoiduatin.vn)