Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

4 nhân viên nhà hàng bên cạnh hút thuốc lào chung với đầu bếp tiệm Pizza nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Ngoài hơn 20 người làm cùng tại nhà hàng Pizza còn có 4 nhân viên của cửa hàng lẩu bên cạnh sang hút thuốc lào chung với bệnh nhân COVID-19 số 447.

4 nhân viên nhà hàng bên cạnh hút thuốc lào chung với đầu bếp tiệm Pizza nhiễm COVID-19 ở Hà Nội
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng, nơi có trường hợp nhiễm COVID-19 đang sinh sống để phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: TTXVN.

Chiều 29/7, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, tại cuộc họp trước, thành phố đã thống nhất rà soát toàn bộ người có mặt tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế… đều phải khai báo y tế.

Riêng các trường hợp đi qua các khu vực có dịch như đã thông báo thì phải theo dõi sức khỏe, xét nghiệm…

Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình khoảng 30 người và được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân mắc COVID-19 số 447.

"Trường hợp này có đi lại, ăn uống ở Đà Nẵng, chưa thấy có tín hiệu liên quan đến các bệnh viện, các quận có dịch của Đà Nẵng", ông Chung nói.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội thông tin thêm, bệnh nhân này về Hà Nội ngày 15/7, đi làm bình thường, đến 21 - 22/7 có biểu hiện sốt và ngày 29/7 xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, theo ông Chung, trên địa bàn còn có một trường hợp nghi ngờ là nam giới, 76 tuổi, ở phố Hoàng Hoa Thám, có đi du lịch Đà Nẵng từ giữa tháng 7. Trường hợp này, hiện nay, Bộ Y tế chưa có thông báo về kết quả xét nghiệm cũng như công bố là bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, đã lây lan ra cộng đồng. Vì thế, cần phải khẩn trương xác minh các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay. "Tất cả phải lấy mẫu xét nghiệm", ông Chung nói.

Thông tin thêm, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, đến chiều tối 29/7, đã xác định 83 trường hợp là F1 và 310 trường hợp là F2 của bệnh nhân 447.

Còn Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) Bùi Tuấn Anh cho biết, đối với trường hợp bệnh nhân số 447, quận đã tiến hành rà soát các trường hợp là F1, F2.

Kết quả, trường hợp tiếp xúc gần F1 có 23 nhân viên nhà hàng Pizza Alfresco và 4 nhân viên nhà hàng lẩu bên cạnh có hút chung thuốc lào với bệnh nhân.

Theo ông Tuấn Anh, Quận đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại thời điểm khoanh vùng cho 22 trường hợp F1, trong đó có 3 người có biểu hiện ho, đau họng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; 19 trường hợp được cách ly tập trung.

Ngoài ra, có 27 trường hợp F1, trong đó, 8 trường hợp trên địa bàn quận, các trường hợp còn lại đã được thông báo về địa phương để điều tra dịch tễ; 469 trường hợp F2. Qua trích xuất camera, mỗi ngày, nhà hàng nới bệnh nhân 447 làm có từ 30 đến 40 đơn hàng giao tại nhà.

Quận đã tiến hành phun khử khuẩn tại nhà hàng Pizza Alfresco và các nhà hàng liền kề. Đồng thời, chỉ đạo Y tế, đội phản ứng nhanh tiến hành hoạt động phòng, chống dịch; ban hành văn bản cần thiết yêu cầu nhân viên các nhà hàng đeo khẩu trang, giữ vệ sinh...

Còn Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho hay, đến nay đã xác minh rõ, trong đoàn du lịch cùng bệnh nhân 447 có 31 người, gồm 9 gia đình và đi máy bay của Vietnam Airlines. Hiện quận đã rà soát tất cả lịch trình của BN ngày từ 16/7 đến nay.

Qua điều tra nhanh có 47 trường hợp F1; 149 F2 liên quan đến BN này. Trong số 47 F1 của N.T.H cũng có 4 trường hợp ho, sốt, đau tức ngực, đã chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Đống Đa.

Còn 43 trường hợp thì ngay trong chiều nay đã xin ý kiến Sở Y tế và chuyển về Bệnh viện Công an thành phố cách ly.

Trước diễn biến này của dịch, ông Trần Đức Hoạt đề nghị Hà Nội kiến nghị kiểm soát những người có mặt trên chuyến bay với bệnh nhân N.T.H. Đồng thời, tiếp tục rà soát, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 447.

Theo Hoàng Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/4-nhan-vien-nha-hang-ben-canh-hut-thuoc-lao-chung-voi-dau-bep-tiem-pizza-nhiem-covid-19-o-ha-noi-212682