Xã hội

4 người trong một gia đình bỏng nặng nghi do bị phóng hỏa, đốt nhà

Cả 4 người trong một gia đình ở xã Xuân Cản, TX.Sông Cầu (Phú Yên) bỏng nặng khi căn nhà bốc cháy nghi do bị phóng hỏa.  

Ngày 22/9, ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, xác nhận tại địa phương xảy ra vụ nghi phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng.

Bốn người trong gia đình bị bỏng gồm: anh Nguyễn Hữu Vinh (41 tuổi), chị Trần Thị Mỹ Linh (38 tuổi, vợ anh Vinh) cùng 2 con là Nguyễn Trần Mỹ Hoa (5 tuổi) và Nguyễn Hữu Bảo Long (3 tuổi). 

4 người trong một gia đình bỏng nặng nghi do bị phóng hỏa, đốt nhà
Căn nhà của gia đình anh Vinh nghi bị phóng hỏa khiến anh cùng vợ và 2 con bị bỏng

Chị Trần Thị Mỹ Ty (em gái chị Linh) cho biết, nhà vợ chồng anh chị Vinh bán nước giải khát nên không có tường rào. Cả nhà sinh hoạt trong một căn phòng.

Do chiều hôm trước chị Linh bỏ quên ổ khóa cửa bên ngoài, nên khoảng 3h ngày 21/9, sau khi nghe tiếng đập cửa, chị đi ra mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Sau đó, người bên ngoài đập kính cửa sổ, đổ xăng vào trong nhà và phóng hỏa. Anh Vinh đã dùng hết sức đạp cửa phòng đưa vợ con thoát ra bên ngoài.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó chuyển viện vào TP.HCM.

“Do anh Vinh cố gắng cứu vợ và 2 con nên ảnh bị bỏng rất nặng. Anh Vinh và chị Linh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn 2 cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng”, chị Ty cho biết.

Chị Ty cũng cho biết thêm, hiện 2 gia đình nội ngoại phải chia nhau để chăm sóc cả nhà anh Vinh.

Liên quan tới sự việc trên, gia đình anh Vinh thông tin với Thanh Niên, anh Vinh chạy đến nhà cha mẹ ruột ở gần đó nói rằng là do bạn phóng hỏa đốt nhà.

Hiện, cơ quan chức năng Phú Yên đang điều tra làm rõ vụ việc.

HL (Nguoiduatin.vn)