Xã hội

4 học sinh đuối nước thương tâm ở Khánh Hòa

Sáng 19/4, thi thể nam học sinh lớp 8 trong nhóm 4 em bị đuối nước ở TP Cam Ranh đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, chiều 18/4, nhóm 8 học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) đến bãi biển Bãi Dài vui chơi. Sau đó, 4 em học sinh trong nhóm xuống tắm biển, không may các em bị sóng cuốn ra xa và bị đuối nước.

4 học sinh đuối nước thương tâm ở Khánh Hòa
Một vụ đuối nước ở Khánh Hoà (Ảnh minh hoạ)

Những học sinh trên bờ phát hiện sự việc kêu cứu nhưng khi người dân và lực lượng chức năng đến thì các nạn nhân đã bị chìm. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm.

Hai nạn nhân được đưa lên bờ từ chiều 18/4, chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến khoảng 20h ngày 18/4, thi thể học sinh thứ 3 được tìm thấy.

Và đến 9h sáng nay ngày 19/4, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều ngày 19/4, ông Nguyễn Mạnh Thiên, phó chủ tịch UBND phường Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) xác nhận vụ việc và cho biết sau khi xảy ra vụ 4 học sinh đuối nước thương tâm, UBND phường đã đến động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho hay, khu vực xảy ra tai nạn thương tâm có nhiều dòng xoáy tạo ra sóng lớn. Chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo dọc bãi biển và trong thời gian tới sẽ tăng cường tuyên truyền để tránh xảy ra các vụ tai nạn đau lòng.

HL (Nguoiduatin.vn)