Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

4 bệnh nhân trở về từ Nga được công bố khỏi bệnh, Việt Nam còn 31 ca đang điều trị

Với 4 bệnh nhân dự kiến công bố khỏi bệnh, Việt Nam có tổng cộng 297 ca điều trị khỏi. Hiện cả nước có hơn 7.000 đang tiếp tục cách ly phòng dịch bệnh.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, dự kiến 15h chiều 2/6, sẽ có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Đây là các công dân từ nước ngoài trở về và nhập viện từ khoảng giữa tháng 5/2020. Sau thời gian điều trị, các bệnh nhân đã nhiều lần có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân trở về từ Nga được công bố khỏi bệnh, Việt Nam còn 31 ca đang điều trị
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 21/5. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Cụ thể:

Bệnh nhân 294: Nam, 29 tuổi, nhập viện ngày 13/5/2020. Đến nay, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và các ngày 26, 28 và 29/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho sốt, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 299: Nam, 35 tuổi, vào viện 17/5/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 29/5 và 1/6. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho sốt, tim đều…

Bệnh nhân 307: Nam, 30 tuổi, vào viện ngày 18/5/2020. Đến nay, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 29, 30 và 31/5. Bệnh nhân hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không ho sốt…

Bệnh nhân 311: Nam, 26 tuổi, nhập viện ngày 18/5/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 27 và 30/5. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, toàn trạng ổn định.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến sáng 2/6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 328 ca mắc Covid-19, đã 47 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

HP (Nguoiduatin.vn)