Xã hội

4 anh em họ bị người thân bạo hành dã man được bàn giao cho cha mẹ

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin 4 anh em họ (là học sinh tiểu học) ở Cà Mau bị người thân bạo hành một cách dã man vì nghịch nước.

Ngày 5/9, một lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, cha mẹ 4 em bị người thân bạo hành dã man gây xôn xao dư luận những ngày qua đã nhận lại con từ đơn vị.

Theo đó, cha mẹ các em đã có đơn bảo lãnh được xác nhận của chính quyền địa phương. Trong đơn, gia đình cam kết sẽ không để xảy ra trường hợp tương tự, cũng như đủ điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc các bé.

4 anh em họ bị người thân bạo hành dã man được bàn giao cho cha mẹ
Một trong 4 bé bị người thân bạo hành do nghịch nước

Trước đó, vào ngày 3/9, sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kết thúc, các em N.T.C. (7 tuổi), N.G.H. (7 tuổi), N.Đ. K. (7 tuổi) và N.V.L. (8 tuổi – đều là anh em họ) đến Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thuộc xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) học thì giáo viên phát hiện trên cơ thể các bé có nhiều vết bầm tím.

Nghi các em bị bạo hành, giáo viên nhà trường đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt lập biên bản sự việc, thu thập thông tin phục vụ điều tra. Đồng thời, đưa các em đến cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám.

Chiều cùng ngày, để đảm bảo an toàn, 4 bé được đưa đến Trung tâm Bảo trợ – Xã hội tỉnh Cà Mau. Khi hay thông tin, cha mẹ các em đã từ Bình Dương về Cà Mau thăm và làm thủ tục nhận lại con.

Chị L.N.T. (mẹ bé H.) chia sẻ, vì hoàn cảnh khó khăn nên đã gửi con lại cho ông bà nội được khoảng 1 tháng để lên Bình Dương làm phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên, không bao lâu thì xảy ra sự việc trên.

Qua quá trình điều tra và xác minh, ngành chức năng Cà Mau xác định người đánh gây thương tích cho 4 em học sinh tiểu học là ông Ng. V. H. (63 tuổi, ngụ xã An Xuyên – ông nội của 4 bé bị bạo hành); N.N.M (10 tuổi); N.M.X (11 tuổi, đều là chị họ của 4 bé bị bạo hành).

Nguyên nhân dẫn đến các em bị bạo hành dã man là do nghịch nước, la không nghe nên ông H. và 2 chị họ của các em đã dùng cây và tay đánh vào người tạo nên những vết bầm tím khắp cơ thể các bé.

Theo Băng Thanh (Soha/Trí Thức Trẻ)